Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ việc được đồng hành, xây dựng Hải Phòng thành thành phố năng động là mong muốn của người đứng đầu Quốc hội.

Ngày 10/5, tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 3, Thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử với cử tri huyện Tiên Lãng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày chương trình hành động tại Hội nghị. Ảnh: Minh Tú

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ việc được đồng hành, xây dựng Hải Phòng thành thành phố năng động là mong muốn của người đứng đầu Quốc hội. Bởi vậy, với vai trò là người đại biểu nhân dân, đại biểu Quốc hội lắng nghe nguyện vọng của cử tri để phản ánh kịp thời với Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy Nhà nước; chú trọng giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nêu rõ được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, ông sẽ cùng các đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu