Thính giả muốn tìm hiểu về hòn trống mái tại Vịnh Hạ Long; chùa Minh Đức,nơi có tượng Phật cao nhất; du lịch kết hợp thể thao mạo hiểm

Chia sẻ
(VOV5) - Trong các lá thư gửi về tuần qua, thính giả quan tâm tới nhiều chuyên mục của Đài TNVN và mong muốn được tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam.

Tuần qua, chương trình nhận được thư của thính giả quan tâm tới nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội, văn hóa của Việt Nam. 

Nghe âm thanh tại đây:
 

Chào quý vị, chào các bạn,

Trong các lá thư gửi về tuần qua, thính giả quan tâm tới nhiều chuyên mục của Đài TNVN và mong muốn được tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam.

Từ Costa Rica, thính giả Joandric Ávila Fernández cho biết: “Tôi đã quen với việc theo dõi các chương trình phát thanh sóng ngắn của Đài TNVN. Lần này từ một khu vực mở hơn và không bị nhiễu sóng, đến mức tôi có thể bắt được các chương trình bằng ba ngôn ngữ khác nhau với các mức tín hiệu khác nhau, nhìn chung chất lượng có thể chấp nhận được. Một số thính giả mong muốn, qua những bài viết, sự hợp tác giữa Việt nam với các nước ngày càng được củng cố và phát triển. Các thính giả bày tỏ: Tôi cũng sẽ ủng hộ Đài Tiếng nói Việt Nam theo cách riêng của mình…!”

Quý thính giả thân mến, tiếp tục trả lời thư của thính giả gửi về, tuần này, thính giả Dalavan, người Lào, muốn tìm hiểu về hòn trống mái tại vịnh Hạ Long.

Hòn Trống Mái có tên gọi khác là hòn Gà Chọi, nằm gần hòn Đỉnh Hương, ở tây nam của  Vịnh Hạ Long. Hòn Gà Chọi được xem là biểu tượng của Vịnh. Điểm đặc biệt của hòn này nằm ở hình dáng độc đáo, hình gà với một con trống và một con mái. Theo truyền thuyết, khi người Việt mới lập nước và phải đánh giặc ngoại xâm, sau sự giúp đỡ của Rồng mẹ và đàn Rồng con, đàn Rồng quyết định ở lại hạ giới. Ngọc Hoàng liền sai đôi gà trống xuống để đánh thức đàn Rồng trở về. Tuy nhiên, sự việc không diễn ra như ý, vì đôi gà bị phái nhầm là một chị gà mái và một anh gà trống. Tại hòn Trống Mái, thay vì thực hiện nhiệm vụ, đôi gà này đã bị cuốn vào vẻ đẹp của cảnh quan và đắm chìm trong tình yêu. Họ quên đi nhiệm vụ của mình và cuối cùng đã biến thành đá mãi mãi nằm trên hòn đảo. Hòn Trống Mái không chỉ là một điểm du lịch nổi tiếng mà còn là biểu tượng quan trọng của vịnh Hạ Long và cả Việt Nam. Hòn Trống hòn Mái thể hiện tình yêu và lòng tự hào của người dân Việt Nam đối với Di sản thiên nhiên thế giới. Đặc biệt, đây là biểu tượng của sự hòa quyện giữa con người, đất đá và biển cả.

Thính giả Lim Makara, Campuchia muốn chương trình giới thiệu về ngôi chùa Minh Đức ở Quảng Ngãi, nơi có tượng phật cao nhất Việt Nam.

Chùa Minh Đức tọa lạc tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng ngãi. Ngôi chùa nằm trên ngọn núi Thiên mã, một trong ba ngọn núi vô cùng nổi tiếng tại Quảng Ngãi là núi Thiên Ấn, Thiên Mã, Thiên Bút.Chùa Minh Đức nằm trên tuyến đường Mỹ Trà - Mỹ Khê, là cung đường dọc bờ sông và cũng là tuyến đường liên tỉnh. Đi trên tuyến đường này, bạn sẽ cảm nhận được từng ngọn gió biển thổi phà qua mặt mang chút hương vị mằn mặn của mùi biển. Chùa nằm cạnh dòng sông Trà yên ả, đối diện chính là cầu Cổ Luỹ vừa được đưa vào sử dụng. Chùa Minh Đức nằm trong khu văn hoá Thiên Mã rộng khoảng 90ha. Được biết khi công trình này hoàn thành, thì khu văn hoá Thiên Mã sẽ là khu du lịch tâm linh đầu tiên tại Quảng Ngãi. Chùa Minh Đức được quy hoạch theo từng phân khu với điểm nhấn là các bức tượng Phật khổng lồ. Ngoài bức tượng Phật Di Lặc đã hoàn thiện thì chùa còn nổi tiếng với tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn ra biển cao 122m đang trong quá trình hoàn thiện. Đây cũng chính là bức tượng cao nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. 

Một số thính giả muốn tìm hiểu về các điểm du lịch kết hợp thể thao mạo hiểm gần thủ đô Hà Nội.

Cách Hà Nội khoảng 60km về phía Tây, Vườn quốc gia Ba Vì (huyện Ba Vì) trải rộng trên khu vực gần 11.000ha. Đến Ba Vì, ngoài các hoạt động như tham quan vườn xương rồng, đền Thượng…, du khách còn có thể thử thách bản thân, tìm kiếm cảm giác mới mẻ ở những chặng trekking (đi bộ đường dài) trong ngày. Du khách có thể trải nghiệm các cung đường 5km, 10km, 20km…Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, đồi Bù (xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ) đang là địa điểm hấp dẫn rất nhiều bạn trẻ đến dã ngoại, check-in, ngắm hoàng hôn, chụp những bộ ảnh lãng mạn và đặc biệt là trải nghiệm bay dù lượn dành cho những ai yêu thích các trò chơi cảm giác mạnh. Núi Hàm Lợn cao khoảng 462m, thuộc dãy núi Độc Tôn của thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, nằm cách Thủ đô Hà Nội về hướng Bắc khoảng 40km. Hiện nay, nhiều gia đình và giới trẻ chọn núi Hàm Lợn làm nơi để cắm trại và trải nghiệm du lịch thể thao để rèn luyện sức khỏe. Ngoài những dòng sản phẩm đang có, Sở Du lịch và UBND quận Long Biên đang đề xuất hình thành thêm dịch vụ bay khinh khí cầu sau khi đã thử nghiệm thành công dòng sản phẩm này trong Lễ hội du lịch Hà Nội - chào 2022.

Thính giả Rafan Ahmed, ở Thanjavue, Ấn Độ, hỏi về một số tựa đề sách hay về lịch sử Việt Nam. Chương trình xin thông tin về các bộ sách như sau:

Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim; Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Nhiều tác giả; Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX - Lê Thành Khôi; Sử Việt - 12 khúc tráng ca - Dũng Phan; Tâm lý dân tộc An Nam - Paul Giran;

Thính giả Bỉ Michel Beine muốn tìm hiểu về trò chơi Bowling ở Việt Nam

Từ lâu, bowling du nhập vào Việt Nam dưới hình thức là một trò chơi giải trí. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nó đã trở thành môn thể thao thi đấu chính thức tại các kỳ đại hội như Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Đại hội thể thao Châu Á(ASIAD). Bowling cũng được xem là một môn thể thao mang tính vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe và ý chí của con người, đồng thời không bị ảnh hưởng điều kiện ngoài trời như thời gian, khí hậu và cũng không bị hạn chế bởi tuổi tác, dễ học và dễ tập, bởi vậy môn bowling đã trở thành môn thể thao đặc thù mà mọi người yêu thích. Năm 2020, ban chấp hành thuộc ban vận động đã tiến hành họp tại thành phố Hà Nội và nhất trí thành lập Liên đoàn Bowling Việt Nam. Đồng thời, hội đồng cũng tiến hành lập kế hoạch phát triển Liên đoàn Bowling Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ văn hóa văn hóa, thể thao và du lịch, Liên đoàn Bowling Việt Nam được công nhận.

Đây là những thông tin cuối cùng trong chuyên mục này hôm nay. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những cánh thư sau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu