Thính giả gửi lời chúc năm mới 2026; mong muốn được tìm hiểu về đời sống xã hội của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Những lá thư của thính giả mà chúng tôi nhận được trong những ngày đầu năm 2026 vẫn là  những lời chúc năm mới, chúc mừng những thành tựu của Việt Nam.

Những lá thư của thính giả mà chúng tôi nhận được trong những ngày đầu năm 2026 vẫn là những lời chúc năm mới, chúc mừng những thành tựu của Việt Nam và mong muốn được tìm hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.

Nghe âm thanh tại đây:
Từ Khỏn kèn, Thái Lan, thính giả thân thiết Kasem Thangthong gửi lời chúc: “Chúc toàn thể cán bộ, nhân viên trong Đài và quý thính giả, luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, công việc ngày càng tiến triển”Thính giả Muhammad Aqeel Bashir, đến từ Pakistan, viết: “Mong rằng hòa bình, sức khỏe và thành công sẽ luôn đồng hành cùng các bạn, và mong tiếng nói tuyệt vời của các bạn tiếp tục vang xa tới thính giả trên khắp thế giới"Thính giả Manuel Arismendi Poblete, từ Chile gửi lời chúc mừng năm mới 2026 nồng ấm nhất “cầu chúc cho tất cả các mục tiêu mà đất nước đề ra, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Tô Lâm, sẽ được hoàn thành trọn vẹn”. Từ Cuba, thính giả Lixys Surien Saiz Quintana, bày tỏ: “Tôi xin gửi lại gấp bội những lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến đất nước, gia đình và công việc của các bạn”. Thính giả David Iurescia, từ Argentina viết: Với vài lời ngắn gọn này, tôi muốn chúc các bạn một năm 2026 hạnh phúc, và chúc năm mới mang đến cho các bạn niềm vui, sức khỏe, công việc và những điều tốt đẹp. Chúc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát triển trong năm Bính Ngọ cũng đang đến rất gần”.

Nhiều thính giả luôn theo dõi tình hình Việt Nam cũng đã có những chia sẻ kịp thời:

Thính giả Sou Sambath, ở Phnom Penh, Campuchia đánh giá cao thành tựu của Việt Nam duy trì tăng trưởng, xuất nhập khẩu, du lịch ở mức kỷ lục. Đi cùng đó là chăm lo an sinh xã hội cho người dân được đảm bảo. Từ Tây Ban Nha, thính giả Juan Diez bình luận về việc Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi biến văn hóa thành trụ cột tinh thần và động lực nội sinh của phát triển. Chúng tôi xin cảm ơn sự đồng hành của thính giả và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều những chia sẻ và đóng góp hơn nữa để các chương trình ngày một hay hơn, đáp ứng nhu cầu thông tin cho các bạn.

Quý thính giả thân mến, lá thư đầu tiên chúng tôi dành để trả lời là của thính giả Karsten Schönsee, ở Nürnberg, Đức. Ông hỏi bên cạnh các bộ phim như “Mưa đỏ”, “Địa đạo”, thì Việt Nam còn có những bộ phim nào về lịch sử cách mạng với phụ đề tiếng Anh hoặc tiếng Đức không?

Những bộ phim lịch sử cách mạng của Việt Nam thường có phụ đề tiếng Anh là Em bé Hà Nội( sản xuất năm 1974);  Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (sản xuất 1972-1973); Nổi gió (sản xuất năm 1966); Biệt động Sài Gòn (sản xuất năm 1986); Giải phóng Sài Gòn (sản xuất 2005)... Ngoài ra những phim có phụ đề tiếng Anh và có thể tiếng Đức về đề tài chiến tranh là Đừng đốt (2009) về thảm họa da cam; Mùi cỏ cháy (2012) chuyện về các liệt sĩ trong chiến dịch Mậu Thân; Những người viết huyền thoại (2013): về bộ đội Trường Sơn và Đào, Phở và Piano (2024).

Thính giả Khamla, ở thủ đô Vientian, Lào, hỏi Việt Nam có bao nhiêu đặc khu kinh tế?

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, cả nước có 13 đặc khu, chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025 gồm Cô Tô, Vân Đồn (Quảng Ninh); Cát Hải, Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng); Cồn Cỏ (Quảng Trị); Lý Sơn (Quảng Ngãi); Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng); Trường Sa (Khánh Hòa); Phú Quý (Lâm Đồng); Côn Đảo (thành phố Hồ Chí Minh); Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Chu (An Giang).

Thính giả Siddhartha Bhattacharjee, ở Westbengalen, Ấn Độ, hỏi Việt Nam có kỉ niệm Ngày thế giới phòng chống ung thư vú không?

Câu trả lời là có. Việt Nam hưởng ứng mạnh mẽ Ngày Thế giới Phòng chống Ung thư vú (thường diễn ra trong Tháng 10) bằng các chiến dịch truyền thông, các hoạt động nâng cao nhận thức, với sự tham gia của Bộ Y tế, các bệnh viện, các đơn vị y tế và các tổ chức xã hội. 

Về câu hỏi ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh này là bao nhiêu và có tổ chức hay chiến dịch nào chống lại căn bệnh này không? Chúng tôi xin trả lời:

Thống kê tại Việt Nam, hằng năm, có khoảng 15.000 trường hợp mắc mới và số tử vong hàng năm là khoảng 6.100 trường hợp. Ước tính hiện có khoảng 42.000 phụ nữ đang sống chung với căn bệnh. Các chiến dịch phòng chống căn bệnh này tại Việt Nam, chủ yếu vào tháng 10 hàng năm, được phát động bởi Quỹ Ngày mai tươi sáng (Bộ y tế) và sự đồng hành của các tổ chức, bệnh viện (Bạch Mai, Vinmec, Roche Việt Nam), tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, khám sàng lọc miễn phí cho hàng ngàn phụ nữ (đặc biệt nhóm nguy cơ cao 40+), hướng dẫn tự khám, và lan tỏa thông điệp qua các sự kiện như "Tàu hồng lăn bánh" để phát hiện sớm, giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu