Xây dựng sản phẩm du lịch xanh tại đảo Phú Quý

Chia sẻ
(VOV5) - Việc phát triển cây xanh trên các đảo thuộc Trường Sa những năm qua được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, phong trào khác nhau. 

1. Hiệu quả từ mô hình “Vì Trường Sa xanh” 

Xây dựng sản phẩm du lịch xanh tại đảo Phú Quý  - ảnh 1Cán bộ, chiến sĩ trồng cây xanh trên các đảo huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: TTXVN

Những năm qua, trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đã được bao phủ bởi hoa và cây xanh; góp phần cung cấp thực phẩm cho quân, dân đồng thời tạo nên cảnh quan thiên nhiên xanh-sạch-đẹp.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, việc phát triển cây xanh trên các đảo thuộc Trường Sa những năm qua được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, phong trào khác nhau. Bộ tư lệnh đã chỉ đạo bộ phận hậu cần nghiên cứu xây dựng nơi ăn, ở chính quy cho quân, dân trên các đảo. Đồng thời, vận chuyển hàng vạn khối đất và cây giống, hàng ngàn tấn phân bón ra ươm trồng, tạo nên không gian xanh để bộ đội và nhân dân Trường Sa yên tâm công tác, sinh sống lâu dài nơi đầu sóng, ngọn gió.

Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đơn vị làm nhiệm vụ trên đảo, đã mang đất, cây giống ở đất liền ra ươm trồng. Qua đó đã có nhiều mô hình hay, sáng tạo để xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh-sạch-đẹp trên các đảo như: “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tất cả vì màu xanh nơi đảo xa”...; đặc biệt là mô hình “Vì Trường Sa xanh”.

Mới đây, các nhà khoa học Trung tâm Vật liệu mới thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội đã triển khai Dự án “Giải pháp tổng thể cho Trường Sa xanh, cho biển đảo Tổ quốc”. Dự án này sẽ thay đổi môi trường sinh thái trên các đảo, tiến tới xây dựng môi trường ổn định, hệ môi trường xanh tại các đảo.

2. Xây dựng sản phẩm “Du lịch xanh” tại đảo Phú Quý

Xây dựng sản phẩm du lịch xanh tại đảo Phú Quý  - ảnh 2Một góc làng chài tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) - Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Từ ngày 17-19/10, tỉnh Bình Thuận phối hợp các công ty lữ hành và các đơn vị truyền thông thực hiện chương trình khảo sát sản phẩm du lịch mới và hướng đến xây dựng sản phẩm “Du lịch xanh” tại huyện đảo Phú Quý.

Đoàn đã đến khảo sát các điểm du lịch của đảo Phú Quý như: Núi Cao Cát, Linh Sơn Tự, Hòn Tranh, Lạch Dù… Từ các điểm tham quan này, các công ty lữ hành sẽ xây dựng các tour du lịch phù hợp với từng nhu cầu của du khách, đặc biệt là du khách thích trải nghiệm, khám phá thiên nhiên.

Bên cạnh việc khảo sát để hình thành các tour du lịch mới, tỉnh Bình Thuận hướng đến xây dựng và phát triển sản phẩm “Du lịch xanh” gắn với chiến dịch tuyên truyền chung tay bảo vệ môi trường biển, đảo; tầm quan trọng của việc chung tay bảo vệ đa dạng sinh học, hệ sinh thái biển.

Nằm cách thành phố Phan Thiết 56 hải lý theo hướng Đông - Đông Nam, huyện đảo Phú Quý được biết đến là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Với mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững, Phú Quý đang nỗ lực xây dựng một thương hiệu du lịch gắn liền với những sự kiện đặc trưng riêng dựa trên thế mạnh về biển và tận dụng những lợi thế nổi trội của mình đó là: nắng, gió, cát, những bãi biển đẹp, thiên nhiên trong lành và nhất là con người hiền hòa, hiếu khách để phát triển thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách.

3. Kiên Giang: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo

Xây dựng sản phẩm du lịch xanh tại đảo Phú Quý  - ảnh 3Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng Cờ Tổ quốc và quà cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang - Ảnh: qdnd.vn

Chiều 19/10, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo, trọng tâm là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).

Theo đó, các đơn vị phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến chủ các phương tiện đánh bắt hải sản và ngư dân trên địa bàn những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản, các văn bản quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác IUU, chủ yếu là 14 hành vi vi phạm khai thác IUU, xử lý vi phạm khai thác IUU...

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức cho chủ tàu cá ký bản cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì hoạt động kinh tế hợp pháp trên biển; tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trao 20 suất quà (1 triệu đồng/suất) tặng các ngư dân nghèo hoàn cảnh khó khăn, kết hợp tặng cờ Tổ quốc, phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho các tàu cá tại khu vực cảng cá Tắc Cậu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu