Việt Nam phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền tại Biển Đông

Chia sẻ
(VOV5) - Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 3/12 tại Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hẳng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời lên án các hành động xâm phạm chủ quyền quyền chủ quyền của Việt Nam tại vùng biển này.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc Đài Loan (Trung Quốc) ngày 24/11 tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, nêu rõ:Như đã nhiều lần khẳng định, việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối quần đảo này, đe dọa hòa bình ổn định an toàn, an ninh hàng hải gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không được diễn tập trái phép nêu trên cũng như lặp lại các vi phạm trong tương lai.

Việt Nam phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền tại Biển Đông - ảnh 1 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. - Nguồn: Bảo Chi/baoquocte.vn

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cũng lên tiếng phản đối việc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc tuyên bố sẽ nối lại các hoạt động du lịch tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, coi đây là hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam.

Liên quan tới dịch COVID-19, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định cho dù có những thay đổi mới do tình hình dịch trong nước, song Việt Nam vẫn luôn quan tâm tới việc đưa công dân Việt Nam ở nước  ngoài về nước để không để ai bị bỏ lại phía sau; đồng thời nỗ lực để người dân có thể sớm được tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu