Trung Quốc vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam có đầy đủ bằng chứng khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trung Quốc vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 - ảnh 1

Đá Chữ Thập bị Trung Quốc cải tạo trái phép ở Biển Đông. - Nguồn: CSlS/VOV

Việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “khu Tây Sa” và “khu Nam Sa” thuộc các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam là vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Phó Chủ tịch Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên hợp quốc, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao đã khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, việc Trung Quốc tự cho mình quyền đặt tên 80 thực thể trên các quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam; đưa tàu sân bay Liêu Ninh và tàu Hải Dương 8 khảo sát Biển Đông, xâm phạm các vùng đặc quyền kinh tế của nhiều quốc gia…. đã khiến cồng đồng quốc tế đồng loạt lên tiếng phản đối. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, Phó Chủ tịch Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên hợp quốc, nhấn mạnh: “Việc Trung Quốc thiết lập các căn cứ quân sự trên các bãi cạn nửa nổi nửa chìm rồi tuyên bố thành lập các quận trên các vùng biển rộng hơn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào trong ASEAN là một hành vi vi phạm Luật pháp quốc tế, vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982) và vi phạm chủ quyền của các nước xung quanh Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Hành vi này sẽ làm suy giảm lòng tin giữa các nước trong giai đoạn đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông COC; việc này còn nhằm bác bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016 và hạn chế quyền tự do đi lại của tầu thuyền các nước trên Biển Đông.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu