Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Long An

Chia sẻ

(VOV5) -Nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và các bản đồ được lựa chọn trưng bày tại triển lãm lần này là những bằng chứng vững chắc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

(VOV5) -Nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và các bản đồ được lựa chọn trưng bày tại triển lãm lần này là những bằng chứng vững chắc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.


Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Long An  - ảnh 1
Khách đến tham quan, tìm hiểu về các hiện vật, bản đồ trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Bùi Như Trường Giang/TTXVN)


 Ngày 20/12, tại thị xã Kiến Tường, thị xã vùng biên giới của tỉnh Long An đã diễn ra Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và các bản đồ được lựa chọn trưng bày tại triển lãm lần này là những bằng chứng vững chắc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo này và các vùng biển, đảo khác trên Biển Đông. 

Những bằng chứng bao gồm các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20 khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các sưu tập gồm bản đồ, tư liệu, hình ảnh, các bộ atlas liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa; hình ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các hoạt động liên quan; những công trình nghiên cứu của các học giả Việt Nam và quốc tế xuất bản ở trong và ngoài nước từ trước đến nay khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa… 

Triển lãm trưng bày đến hết ngày 24/12.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu