Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” tại Cần Thơ

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 25/11, tại Bảo tàng Quân khu 9, thành phố Cần Thơ, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 

(VOV5) - Chiều 25/11, tại Bảo tàng Quân khu 9, thành phố Cần Thơ, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 


Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” tại Cần Thơ  - ảnh 1
Các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 và nhân dân thành phố Cần Thơ tham quan triển lãm. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN


Triển lãm với nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được trưng bày là tập hợp các nguồn tư liệu được công bố, được ban hành từ thế kỷ thứ XVII đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế bao gồm các nhóm tư liệu, hình ảnh, hiện vật phong phú. Bản đồ và tư liệu trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Ông Nguyễn Đình Tạo, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết: “Việc công bố các tư liệu bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục lòng yêu thương đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng và bảo vệ tổ quốc".

Triển lãm mở cửa đến ngày 29/11/2016.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu