Thông tin Biển đảo ngày 23/03/2024

Chia sẻ
(VOV5) - 52 cơ quan, đơn vị, tổ chức trực tiếp đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024, với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng (1,6 triệu USD).

Đồng hành với Quân chủng Hải quân, báo chí góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Quân chủng Hải quân đã phối hợp với 225 cơ quan thông tấn, báo chí, đăng hơn 30.000 tin, bài, phóng sự... trong năm ngoái, góp phần giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đây là kết quả nổi bật được đưa ra trong Hội nghị gặp mặt báo chí Xuân Giáp Thìn 2024, diễn ra ngày 21/3, tại thành phố Hải Phòng. Phát biểu tại đây, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), cho biết: Các phóng viên của Đài TNVN đã không quản ngại khó khăn, đồng hành cùng các đơn vị trong lực lượng Hải quân, trực tiếp đi thực tế tại các đảo gần bờ và quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 để phản ánh về ý chí, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển. Năm 2023, được sự phối hợp, hỗ trợ của Quân chủng Hải quân, Chương trình chính luận nghệ thuật Mạnh giàu từ biển quê hương, do Đài TNVN phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức thành công, đã tạo ấn tượng sâu sắc đối với công chúng.

Thông tin Biển đảo ngày 23/03/2024 - ảnh 1Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VOV

Ông Phạm Mạnh Hùng mong rằng thời gian tới, Quân chủng Hải quân phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan thông tấn báo chí, trong đó có Đài TNVN, để có nhiều thông tin, hình ảnh chân thực, xúc động, hấp dẫn hơn về những người lính hải quân:

"Trong thời gian tới, Đài TNVN rất mong được sự phối hợp chặt chẽ với Quân chủng, các đơn vị trong Hải quân để thông tin phản ánh các lực lượng 1 cách phong phú, sinh động hấp dẫn nhất đưa được lên nhiều nền tảng. Đề nghị Quân chủng Hải quân và các lực lượng đơn vị tạo điều kiện để phóng viên Đài TNVN đi tác nghiệp đến các đơn vị, tiếp tục hỗ trợ để thực hiện các chương trình lớn của Đài TNVN. Ông Phạm Mạnh Hùng nói. 
Thông tin Biển đảo ngày 23/03/2024 - ảnh 2Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân Bằng khen tặng các tập thể cơ quan báo chí. Ảnh: VOV

Dịp này, Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 24 cá nhân các cơ quân thông tấn báo chí vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hoạt động của Quân chủng Hải quân. Trong đó Đài TNVN nhận 1 Bằng khen tập thể và 1 Bằng khen cá nhân.

2/ Việt Nam và Đan Mạch thúc đẩy hợp tác các dự án cảng biển xanh

Ngày 18/3, tại Trụ sở Chính phủ ở Thủ đô Hà Nội, phát biểu tại buổi tiếp Giám đốc điều hành toàn cầu Công ty APM Terminals, Keith Svendsen, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ: Với vị trí nằm trên tuyến đường vận tải thương mại biển quan trọng, "bài toán" đặt ra khi triển khai quy hoạch hệ thống cảng biển của Việt Nam là vừa bảo đảm tính tối ưu của tuyến vận tải thương mại quốc tế, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp, chế biến, chế tạo, với quy mô, mô hình phù hợp với xu thế cảng xanh, thông minh.

Thông tin Biển đảo ngày 23/03/2024 - ảnh 3Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Keith Svendsen, Giám đốc Điều hành Toàn cầu APM Terminals - Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Thủ tướng đánh giá cao kế hoạch phát triển đội tàu xanh, cảng biển xanh của Công ty APM Terminals trước những hàng rào kỹ thuật, tiêu chí môi trường, phát thải khí nhà kính đang đặt ra ngày càng nghiêm ngặt, chặt chẽ đối với ngành vận tải biển, cảng biển. Với chủ trương chuyển đổi nhanh sang năng lượng tái tạo, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để APM Terminals triển khai thí điểm dự án cảng biển xanh.

Về phần mình, ông Keith Svendsen đánh giá cao cam kết giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 của Việt Nam tại Hội nghị COP26 cũng phù hợp với định hướng phát triển đội tàu biển xanh, cảng biển xanh của Công ty trong những năm tới. Giám đốc điều hành toàn cầu Công ty APM Terminals mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư để xây dựng các cảng biển container nước sâu lớn nhất và hiện đại ở Việt Nam thông qua các sáng kiến kỹ thuật số, tinh gọn và xanh.

3/ Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Ngày 20/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Nguyễn Lan Hương, khẳng định những năm qua, với tinh thần “Vì biển, đảo Việt Nam”, chính quyền và nhân dân Thủ đô luôn có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các vùng biển, đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 

Thông tin Biển đảo ngày 23/03/2024 - ảnh 4Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: TTXVN 

Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã vận động được trên 349 tỷ đồng (khoảng 14 triệu USD ) ủng hộ Quỹ; hỗ trợ xây dựng 8 nhà văn hóa đa năng trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Tại Lễ phát động, 52 cơ quan, đơn vị, tổ chức trực tiếp đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024, với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng (1,6 triệu USD).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu