Thông tin biển đảo ngày 03/02/2024

Chia sẻ
(VOV5) - “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Giáp Thìn với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người nghèo khu vực biên giới biển.

Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo Tết cho người nghèo khu vực biên giới biển Sóc Trăng

Trong các ngày 27-28/1, các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đóng quân trên địa bàn khu vực biên giới biển của tỉnh đã tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Giáp Thìn với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người nghèo khu vực biên giới biển.

Thông tin biển đảo ngày 03/02/2024 - ảnh 1Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng trao quà cho hộ nghèo khu vực biên giới biển - Ảnh: TTXVN

Tại đồn Biên phòng Vĩnh Hải, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhóm thiện nguyện “Kết nối yêu thương” tổ chức trao 156 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng (20 USD), trao tặng 9 căn nhà đại đoàn kết tổng trị giá 312 triệu đồng (13.000 USD) cho người nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Hải và xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu; trao tặng 9 suất học bổng mỗi suất trị giá 500.000 đồng (20 USD), 1 chiếc xe đạp trị giá 2 triệu đồng (82 USD) cho các học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”; tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng ven biển với tổng trị giá 55 triệu đồng (2.300 USD); tổ chức gian hàng ẩm thực 0 đồng, cắt tóc miễn phí, mở quầy quần áo 0 đồng phục vụ người dân.

Tại các đồn Biên phòng An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung và đồn Biên phòng Trung Bình, huyện Trần Đề, hơn 100 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng (20 USD) cũng đã được trao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển.

 Tàu biển du lịch quốc tế đưa 400 khách thăm Vịnh Hạ Long

Ngày 26/1, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) đã đón tàu biển hạng sang quốc tế mang tên Dream Cruise, thuộc hãng Chengzhen Cruise Ship, đưa khoảng 400 du khách quốc tế, chủ yếu là du khách Trung Quốc đến Quảng Ninh. Đây là lần đầu tiên tàu biển Dream Cruise quay trở lại Hạ Long kể từ sau dịch Covid-19 với hải trình Tam Á (Trung Quốc) - Hạ Long (Việt Nam).

Thông tin biển đảo ngày 03/02/2024 - ảnh 2Khách du lịch thích thú khi tới du lịch tại Hạ Long (Quảng Ninh) - Ảnh: vneconomy.vn

Trong 2 ngày neo tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, du khách quốc tế tham gia các trải nghiệm khám phá Vịnh Hạ Long, city tour khám phá văn hóa, ẩm thực địa phương và tham quan một số địa phương lân cận. Theo kế hoạch, trong 2 tháng tới tàu du lịch Dream Cruise sẽ có ít nhất 1 chuyến đến Hạ Long mỗi tuần, tùy theo lượng khách đặt tour.

Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết trong năm nay dự kiến sẽ có khoảng 60 tàu biển quốc tế chở khoảng 80.000 khách du lịch đăng ký cập Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long. Các tàu khách đăng ký cập cảng trong năm nay thuộc nhiều thương hiệu lớn và nổi tiếng thế giới, như: Mein Schiff 6 và 5, Celebrity Solstice, Noordam, MSC Splendida, Westerdam… Trong năm nay, Quảng Ninh phấn đấu thu hút từ 17-20 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 39.100 tỷ đồng (1,6 tỷ USD). 

Bãi biển Ti Tốp ở Hạ Long vào tốp 100 bãi biển đẹp nhất thế giới của Lonely Planet

Trong ấn phẩm “Những bãi biển tuyệt nhất: 100 bãi biển đáng kinh ngạc nhất thế giới” vừa được phát hành, trang du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet đã bình chọn "Top 100 bãi biển tuyệt nhất thế giới để du khách ghé thăm năm 2024". Bình chọn chia bãi biển đẹp trên thế giới thành các khu vực, gồm: châu Phi, châu Á, châu Âu, Trung Đông, Nam và Bắc Mỹ, châu Đại Dương.

Thông tin biển đảo ngày 03/02/2024 - ảnh 3Ti Tốp là đại diện Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách “100 bãi biển đẹp nhất thế giới” do Lonely Planet bình chọn - Ảnh: KKday

Trong 14 bãi biển châu Á vào top 100 bãi biển tuyệt nhất thế giới, Lonely Planet bình chọn đại diện duy nhất của Việt Nam là bãi biển Ti Tốp. Bãi biển Ti Tốp nằm trên đảo Ti Tốp, thuộc vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ti Tốp được đặt theo tên của nhà du hành vũ trụ người Liên Xô, Gherman Stepanovich Titov, sau khi ông lên thăm đảo vào năm 1962. Trong 14 bãi biển châu Á lọt vào tốp 100 của Lonely Planet, Thái Lan đóng góp nhiều nhất với 3 bãi biển, tiếp đến là Ấn Độ, Indonesia, Philippines đều có 2 bãi biển được vinh danh.

Lonely Planet là cẩm nang du lịch nổi tiếng hàng đầu thế giới và các bảng xếp hạng của Lonely Planet được xem là kim chỉ nam du lịch toàn cầu. Xuất bản cuốn sách về du lịch đầu tiên từ năm 1973, cho đến nay Lonely Planet đã in và bán hơn 150 triệu cẩm nang du lịch trên toàn thế giới.

 Vietjet mở đường bay kết nối Phú Quốc với Đài Bắc

Hôm 31/01, Hãng hàng không Vietjet chính thức khai thác chuyến bay đầu tiên kết nối đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) với thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), đưa du khách từ Đài Bắc đến Phú Quốc vào thời gian cao điểm du lịch, khi du khách nhiều nước châu Á bước vào dịp lễ Tết Nguyên đán. Với tần suất khai thác 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần, đường bay kết nối Phú Quốc với Đài Bắc được khai thác bằng tàu bay hiện đại của Vietjet.

Thông tin biển đảo ngày 03/02/2024 - ảnh 4Đường bay kết nối Phú Quốc với Đài Bắc với 7 chuyến mỗi tuần - Ảnh: VGP

Đài Bắc được mệnh danh là "thiên đường đô thị" với những địa điểm du lịch, phòng tranh, viện bảo tàng và con phố mua sắm sầm uất, như: bảo tàng Cố cung, tòa nhà Đài Bắc 101, làng cổ Cửu Phần, Thập Phần... Trong khi đó, Phú Quốc, thành phố biển nổi tiếng của Việt Nam, là điểm đến được yêu thích của rất nhiều du khách nội địa và quốc tế với những địa danh nổi tiếng, như: cáp treo Hòn Thơm, bãi tắm Sao, Cầu Hôn Phú Quốc... Trong thời gian qua, một loạt hãng hàng không đã mở lại và mở mới các đường bay thẳng từ nhiều thành phố lớn của châu Á đến Phú Quốc. Từ cuối năm ngoái, 3 hãng hàng không Hàn Quốc là Korean Air, Jeju Air và Jin Air đã khai thác các đường bay thẳng từ thủ đô Seoul của Hàn Quốc đến Phú Quốc với tần suất cao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu