Quy hoạch không gian biển chú trọng phát triển bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Tư tưởng xuyên suốt Quy hoạch là bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh với bảo tồn các giá trị tự nhiên, sinh thái, đa dạng sinh học...

Quy hoạch không gian biển chú trọng đến phát triển bền vững

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đang hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch không gian biển trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các bộ, ban, ngành cùng với 28 tỉnh, thành phố có biển. 

Quy hoạch không gian biển chú trọng phát triển bền vững - ảnh 1Ảnh minh họa: VOV

Trong đó, tư tưởng xuyên suốt Quy hoạch là bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh với bảo tồn các giá trị tự nhiên, sinh thái, đa dạng sinh học, kỳ quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát huy các giá trị văn hóa, xã hội, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biển. Việc hoàn thiện Quy hoạch không gian biển hướng đến mục tiêu vào năm 2050, toàn bộ các vùng biển Việt Nam được quản lý hiệu quả và sử dụng bền vững theo không gian, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, sức chống chịu, sức tải môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo và hoàn thành mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu, mạnh về biển.

 Tăng cường kiểm tra, cảnh báo, ngăn chặn không để các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 14/6 cho biết từ đầu năm đến nay đã cảnh báo, yêu cầu 127 tàu cá hoạt động gần ranh giới vùng biển giữa Việt Nam với các nước, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2023, số lượng tàu cá của ngư dân Việt Nam đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) đạt 97,65%, với 28.797 tàu trong tổng số 29.489 tàu.

Quy hoạch không gian biển chú trọng phát triển bền vững - ảnh 2Thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá của ngư dân Ninh Thuận - Ảnh minh họa: Nguyễn Thành/TTXVN

Theo Thượng tá Trần Quang Trung, Phó trưởng phòng Quản lý biên giới biển, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng: Xác định tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo các mô hình, chuyên đề, chuyên sâu về chống khai thác IUU; trao đổi, thống nhất với các lực lượng chức năng, tham mưu cho chính quyền địa phương công khai các vụ việc vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, cảnh báo về hậu quả hành vi khai thác IUU.

Trưng bày những hiện vật về Hải quân nhân dân Việt Nam

Hôm qua (14/6), tại Bảo tàng Hải Phòng, Thành phố Hải Phòng, Cục Chính trị Hải quân phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố trưng bày tư liệu, hiện vật về "50 năm chiến công chống Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi, bom từ trường" (27/6/1973-27/6/2023). Nội dung trưng bày chia thành hai phần: giới thiệu về truyền thống anh hùng của Hải quân Nhân nhân Việt Nam từ giai đoạn 1955 đến năm 2023; giới thiệu tư liệu, hiện vật "50 năm Chiến công chống Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc bằng thủy lôi, bom từ trường".

Quy hoạch không gian biển chú trọng phát triển bền vững - ảnh 3Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân tham quan Triển lãm tại Bảo tàng Hải Phòng - Ảnh: haiphong.gov.vn

Hải quân nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 7/5/1955. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã xây dựng truyền thống "Chiến đấu anh dũng; mưu trí, sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng". Hải quân nhân dân Việt Nam vinh dự được hai lần tuyên dương Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân; 79 lượt tập thể và 57 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động; hơn 37.000 cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng huân, huy chương các loại cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trưng bày diễn ra đến ngày 20/6.

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với Ninh Thuận

Trong hai ngày 13 - 14/6, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Đây là chương trình của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với 28 tỉnh, thành phố có biển, được tổ chức từ nay đến năm 2025.
Quy hoạch không gian biển chú trọng phát triển bền vững - ảnh 4Các đại biểu chia sẻ tại phần giao lưu của chương trình - Ảnh: Nhật Diễm/plo.vn

Chương trình được tổ chức tại Ninh Thuận với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, như: tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 1.000 ngư dân ở xã Cà Ná và Phước Diêm (huyện Thuận Nam). Đồng thời, chương trình tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Đông Hải; tặng 200 bộ quà tặng (trị giá mỗi phần quà 4 triệu đồng) cho ngư dân gồm một cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản” (trang bị nhiều kiến thức thiết thực, hướng dẫn bà con tham gia đánh bắt trên biển đúng pháp luật), bình ắc-quy, đèn led, phao cứu hộ, túi y tế với những loại thuốc cần thiết. Chương trình còn trao tặng 40 suất học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu