Người dân Cà Mau phản đối Trung Quốc thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” và “quận Nam Sa”

Chia sẻ
(VOV5) - Trung Quốc thành lập 2 quận “quận Tây Sa” và “quận Nam Sa” là vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam.

Việc Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố thành lập cái gọi là 2 quận “quận Tây Sa” và “quận Nam Sa” là vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Người dân Cà Mau phản đối Trung Quốc thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” và “quận Nam Sa” - ảnh 1Ảnh minh họa: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý, lịch sử văn hóa khẳng định chủ quyền đối với hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa.  

Chị Nguyễn Thị Huỳnh Như, người dân thành phố Cà Mau cho biết: “Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Chúng ta có nhiều căn cứ pháp lý chứng minh điều đó. Tôi cho rằng, mọi hành động nước khác xâm phạm đến các quần đảo này đều là phi pháp, đáng lên án”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu