Hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép đều không có giá trị

Chia sẻ
(VOV5) - Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

Ngày 27/8/2020, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Philippines mới đây đặt tên cho 04 bãi cát và 02 đá san hô quanh đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Bất kể hoạt động nào tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép là hoàn toàn không có giá trị.

Hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà không được Việt Nam cho phép đều không có giá trị - ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông phải tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các nước được xác định phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, phù hợp với nội dung và tinh thần của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), góp phần vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực Biển Đông”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu