Việt Nam phản đối việc Trung Quốc có các hoạt động trái phép tại Biển Đông

Chia sẻ
(VOV5) - "Như đã nhiều lần khẳng định, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là bộ phận không thể tách rời của Việt Nam."

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 20/8, tại Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phản đối các hoạt động trái phép gần đây của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, đồng thời  kêu gọi các bên có đóng góp trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông.

Việt Nam phản đối việc Trung Quốc có các hoạt động trái phép tại Biển Đông - ảnh 1

Liên quan đến thông tin việc Trung Quốc đã điều oanh tạc cơ đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hồi đầu tháng này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, đây là hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam: "Như đã nhiều lần khẳng định, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là bộ phận không thể tách rời của Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với 2 quần đảo này phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc các bên đưa các loại vũ khí cũng như máy bay chiến đấu ra quần đảo Hoàng Sa, không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn làm phức tạp tình hình Biển Đông. Chúng tôi kêu gọi các bên phải có những đóng góp có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trên Biển Đông."

Cũng liên quan đến hàng loạt các hoạt động của tàu hải cảnh Trung Quốc ở khu vực gần thềm lục địa của Việt Nam trong thời gian qua, bà Lê Thị Thu Hẳng nhấn mạnh rằng, Việt Nam sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông:

"Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam luôn giám sát chặt chẽ mọi động thái trên Biển Đông và thực thi pháp luật một cách hòa bình, hợp pháp trong vùng biển Việt Nam để bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam"

Theo Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, mọi hoạt động của các bên cần phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia liên quan tại các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước LHQ về Luật biển 1982.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu