Các học giả quốc tế phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông

Chia sẻ
(VOV5) - Các học giả đề cập tính phi pháp trong yêu sách chủ quyền “đường 9 đoạn” của Trung Quốc.

(VOV5) - Tại cuộc hội thảo với chủ đề: “Philippines, Việt Nam và các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông” do Trung tâm Wilson tổ chức ngày 3/6 tại thủ đô Washington, các học giả bày tỏ đặc biệt quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở Biển Đông do các hành động gây hấn, đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc, cho rằng các diễn biến này có nguy cơ trở thành cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Các học giả quốc tế phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông - ảnh 1
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TTXVN



Các học giả đề cập đến tính phi pháp trong yêu sách chủ quyền “đường 9 đoạn” của Trung Quốc. Đại diện Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao Việt Nam, cho rằng “đường 9 đoạn” là căn nguyên của mọi vấn đề dẫn đến căng thẳng đang diễn ra ở Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Trong khi đó chiều 3/6, tại thủ đô Brussel, Vương quốc Bỉ, diễn ra hội thảo “Các sự kiện tại Biển Đông: Khía cạnh pháp lý và hệ lụy về thương mại”. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đánh giá cao và cảm ơn cộng đồng quốc tế đã phản đối những hành động ngang ngược của Trung Quốc trong vụ việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam quyết tâm sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết căng thẳng.

Thay mặt nhóm các nghị sỹ EU, nghị sĩ Marc Tarabella phụ trách các vấn đề ASEAN tại Nghị viện châu Âu, bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông. Nghị sĩ Marc Tarabella cho rằng những căng thẳng trên biển sẽ ảnh hưởng tới thương mại trên thế giới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu