Nhiều sáng kiến thông minh và sáng tạo cho không gian đi bộ Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) - Những kinh nghiệm, bài học trong nước và trên thế giới cùng những sáng kiến về giải pháp thông minh và sáng tạo từ Hội thảo sẽ giúp Hà Nội điều chỉnh lại kế hoạch phát triển.
(VOV5) - Những kinh nghiệm, bài học trong nước và trên thế giới cùng những sáng kiến về giải pháp thông minh và sáng tạo từ Hội thảo sẽ giúp Hà Nội điều chỉnh lại kế hoạch phát triển.


 Nhiều sáng kiến thông minh và sáng tạo cho không gian đi bộ Hà Nội  - ảnh 1
Các bạn trẻ chơi trò chơi nhảy dây tại khu phố đi bộ quanh khu vực hồ Gươm. (Ảnh: TTXVN)


Chiều 16/12, Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc (UN - Habitat), Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation), Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội (HISED) phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội thảo quốc tế "Giải pháp thông minh và sáng tạo cho không gian đi bộ Hà Nội". Những kinh nghiệm, bài học trong nước và trên thế giới cùng những sáng kiến về giải pháp thông minh và sáng tạo từ Hội thảo sẽ giúp Hà Nội điều chỉnh lại kế hoạch phát triển cũng như những hoạt động cụ thể trong thời gian tới để phát triển không gian đi bộ được tốt hơn. Sau gần 4 tháng triển khai, không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận kết nối với không gian đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội đã đạt được nhiều hiệu quả, tạo được không gian văn hóa mới cho thành phố. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thương mại hấp dẫn, đã trở thành điểm đến của nhân dân Thủ đô và du khách trong và ngoài nước. Lượng khách du lịch tăng 1,5 triệu lượt người, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2015.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu