Khai trương 6 tuyến phố đi bộ mở rộng tại khu phố cổ Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 3/10, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và Công ty cổ phần Đồng Xuân khai trương 6 tuyến phố Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Đào Duy Từ thuộc khu bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội chính thức trở thành tuyến phố đi bộ phục vụ nhân dân và du khách tham quan, khám phá phố cổ Hà Nội về đêm.

(VOV5) - Tối 3/10, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và Công ty cổ phần Đồng Xuân khai trương 6 tuyến phố Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Giầy, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Đào Duy Từ thuộc khu bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội chính thức trở thành tuyến phố đi bộ phục vụ nhân dân và du khách tham quan, khám phá phố cổ Hà Nội về đêm. 6 tuyến phố đi bộ mở rộng được kết nối với tuyến phố đi bộ Hàng Đào - Đồng Xuân tạo ra không gian đi bộ mang đậm sắc thái của phố cổ Hà Nội.

Khai trương 6 tuyến phố đi bộ mở rộng tại khu phố cổ Hà Nội - ảnh 1
Tạ Hiện - một trong 6 tuyến phố đi bộ mới. Ảnh: Bảo Kha


Tại khu vực này, những công trình được xây dựng vào thế kỷ 18, 19 với dáng vẻ kiến trúc cổ, nổi bật là các di tích đền Bạch Mã, đình Quán Đế, nhà cổ 87 Mã Mây, đền Hương Tượng… giúp du khách hiểu thêm về truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất Thăng Long - Hà Nội. Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức miễn phí các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống như Hát Xẩm, chầu văn, ca trù ở các điểm di tích.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu