Học sinh, sinh viên góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Chia sẻ
(VOV5) - Các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước đang tổ chức cho sinh viên, học sinh góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết.

(VOV5) - Các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước đang tổ chức cho sinh viên, học sinh góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và nhận được rất nhiều ý kiến tâm huyết.

Tại Đoàn trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương, đa số sinh viên nhất trí việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là cần thiết để phù hợp với tình hình đất nước và xu thế phát triển trên thế giới. Các sinh viên nhấn mạnh một số điều khoản trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cần được làm rõ hoặc cân nhắc kỹ hơn về cách viết, cách diễn giải một cách chặt chẽ và khoa học hơn. Sinh viên Trần Thị Cẩm Tú, Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương cho biết: “Trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp có ghi “trẻ em có quyền được nhà trường, gia đình, Nhà nước và xã hội chăm sóc và bảo vệ và giáo dục”. Theo em như vậy chưa đủ, chưa thể hiện quyền lợi của các em. Em nghĩ nên có ý là “đảm bảo cho trẻ em đến tuổi đi học được đến trường đầy đủ”.

Những nội dung liên quan đến "Quyền con người, Quyền và nghĩa vụ của công dân" và "Tổ chức bộ máy Nhà nước" được các sinh viên đóng góp nhiều ý kiến. Sinh viên Nguyễn Thái Tường Vi, Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đề xuất: “Ở điều 18 có ghi “Nhà nước CHXHCN Việt Nam bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài”, em cho rằng không chỉ công dân Việt Nam ở nước ngoài mà cả ở trong nước cũng cần được bảo hộ. Còn điều 34 “Mọi người đều có quyền tự do kinh doanh”, theo em là có những mặt hàng, ngành nghề trái phép thì em nghĩ ở đây nên sửa lại là: ““Mọi người đều có quyền tự do kinh doanh những mặt hàng hợp pháp”.

Việc các trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tích cực tổ chức lấy ý kiến sinh viên, học sinh về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận, bày tỏ ý kiến đối với bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp mà còn thể hiện tinh thần dân tộc, trách nhiệm công dân trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nước nhà./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu