Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đạt được sự đồng thuận cao

Chia sẻ
(VOV5) - Nội dung báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) được trình bày trong phiên họp Quốc hội hôm qua

(VOV5) - Nội dung báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) được trình bày trong phiên họp Quốc hội hôm qua, 22/10, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước.  

 Cử tri cũng dành sự quan tâm lớn tới hiến định về thu hồi đất tại khoản 3, Điều 54 của dự thảo. Ông Vũ Quốc Bảo, cử tri quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ý kiến: Thu hồi đất thì vì mục đích quốc phòng, an ninh, công cộng là cần thiết. Còn thu hồi về mục đích kinh tế cần có sự thỏa thuận về giá cả giữa đơn vị thu hồi và nhân dân để tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài nhưng cũng không thể để tình trạng người dân đòi giá quá cao gây khó khăn thu hồi đất.


Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đạt được sự đồng thuận cao - ảnh 1


Nhiều cử tri đánh giá dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình kỳ họp thứ 6 và được Quốc hội khóa 13 tiếp thu cơ bản ý kiến đóng góp của nhân dân, thể hiện được ý chí nguyện vọng của đông đảo cử tri cả nước. Các cử tri cho rằng cần phải hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên thực tế, vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng đã thể hiện xuyên suốt.

Về các nội dung khác, các cử tri cho rằng những vấn đề lớn mang tính tổng thể, vấn đề cơ bản của Hiến pháp đã có sự thống nhất cao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu