Bộ Lao động, thương binh và xã hội lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng 5/2, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

(VOV5)- Sáng 5/2, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Bộ Lao động, thương binh và xã hội lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992  - ảnh 1

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho biết việc lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp, dân chủ, công khai và tạo điều kiện thuận lợi để toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động được tham gia: “Việc tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là đợt sinh hoạt chính trị lớn,  là việc làm hết sức quan trọng. Đối với Bộ, chúng tôi xác định Quý 1 sẽ tập trung nghiên cứu, quán triệt theo đúng lộ trình để tham gia vào sửa đổi Hiến pháp để làm thế nào xác định được trách nhiệm với mỗi người tham gia vào Hiến pháp.”

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình. Theo kế hoạch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ hoàn thành báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gửi Bộ Tư pháp trước ngày 10/3/2013./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu