Quỳnh Hợp với Huế

Minh Anh
Chia sẻ
(VOV5) Quỳnh Hợp là nữ nhạc sĩ viết khá sung sức, những năm gần đây chị liên tục cho ra mắt công chúng những Album nhạc của riêng mình và cả những Album chung cùng một vài nhạc sĩ, nhà thơ khác. Abum mới nhất mà chị cho ra mắt công chúng là tập hợp những ca khúc về Huế. 

(VOV5) Quỳnh Hợp là nữ nhạc sĩ viết khá sung sức, những năm gần đây chị liên tục cho ra mắt công chúng những Album nhạc của riêng mình và cả những Album chung cùng một vài nhạc sĩ, nhà thơ khác. Abum mới nhất mà chị cho ra mắt công chúng là tập hợp những ca khúc về Huế. 

Nhấn vào file để nghe âm thanh:



Nhạc sĩ Quỳnh Hợp, vốn được biết tới là một  của nhiều chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, mà tiêu biểu là chương trình Làn sóng Xanh. Bên cạnh đó chị còn là giảng viên khoa sáng tác tại Nhạc Viện TPHCM. Là người đi nhiều, viết nhiều từ miền núi, hải đảo, đồng bằng, ở mỗi vùng đất chị đặt chân đến, chị đều có những phát hiện, cảm nhận riêng để sáng tạo nên những tác phẩm rất riêng mang tên Quỳnh Hợp. Và điều mà người nghe dễ dàng nhận thấy trong các tác phẩm của chị chính là chất liệu âm nhạc dân gian đặc trưng của nhiều vùng miền đều có trong âm nhạc Quỳnh Hợp như: Tây Bắc, Tây Nguyên, Quan họ, Ca trù, Chăm…Album “Ngọt ngào Huế thuở dấu yêu” được Quỳnh Hợp gửi gắm cho giọng ca nam được yêu thích nhất Sao Mai Điểm hẹn 2010 Lương Viết Quang -Một chàng trai xứ Huế và vì thế người nghe cảm nhận được chất Huế đậm đặc trong từng ca khúc.

13 ca khúc trong Album “Ngọt ngào Huế thuở dấu yêu” được nhạc sĩ Quỳnh Hợp lấy cảm hứng từ thơ của những tác giả đã đến Huế, ở Huế, đã đem lòng… yêu Huế và đã có một thuở dấu yêu với Huế… được Quỳnh Hợp cộng cảm và chuyển tải thành những giai điệu thật đẹp., mỗi ca khúc như những bức tranh, những gam màu sáng, trầm, những câu chuyện kể thi vị về con người, về mảnh đất xứ Huế thật đẹp, thật lãng mạn.

Vẫn là Huế thâm trầm, cổ kính nhưng sao nghe lung linh, xao động, chất chứa nội tâm nhưng cũng thật hồn nhiên, tươi trẻ bới phong cách và sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian xứ Huế và tiết tấu hiện đại như: pop, dance, hiphop...Cái mới và cũ đan xen trong âm nhạc Quỳnh Hợp làm nên một tổng thể đa sắc trong “Ngọt ngào Huế thuở dấu yêu” cuốn người nghe vào những giai điệu ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng thật trẻ trung tươi mới, để rồi ai đến Huế, nghe Huế và khi …  xa Huế rồi vẫn thấy lòng vấn vương…

                                                                   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu