Hương Sơn Ca

Chia sẻ
(VOV5) - Tiến sĩ Cù Lệ Duyên sinh năm 1965 tại Hà Nội, tốt nghiệp cao học và nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Quốc gia Moscows – Tchaikopvsky. Năm 1998 chị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nghệ thuật học tại nhạc viện Tchaikopvsky. Năm 2012 chị được nhà nước phong hàm Phó giáo sư. Hiện tại Cù lệ Duyên là phó chủ nhiệm Kho lý luận sáng tác chỉ huy Học viện âm nhạc Quốc gia.

(VOV5) - Tiến sĩ Cù Lệ Duyên sinh năm 1965 tại Hà Nội, tốt nghiệp cao học và nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Quốc gia Moscows – Tchaikopvsky. Năm 1998 chị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nghệ thuật học tại nhạc viện Tchaikopvsky. Năm 2012 chị được nhà nước phong hàm Phó giáo sư. Hiện tại Cù lệ Duyên là phó chủ nhiệm Kho lý luận sáng tác chỉ huy Học viện âm nhạc Quốc gia. Trong lời phi lộ của Album, Đại đức Thích Minh Hiền viết: Hương Sơn ca là Album phật giáo đầu tiên của một phật tử. Phật nhạc này có lẽ được ươm mầm từ những năm tháng còn theo học tại Nhạc viện Tchaikopvsky. Đến nay sau gần 20 năm đã đơm hoa, kết trái trong Phật uyển nhạc Việt. 11 bài trong tổng số 32 nhạc phẩm Phật giáo của phật tử Diệu Thiện cũng đủ nói lên tình cảm, trí tuệ của con người đối với Chùa Hương Đệ nhất Nam Thiên. Điều muốn nói và đáng nói là chất Phật đã đi vào từng cung bậc trong giai điệu, đã thấm đẫm trong từng ca từ của nhạc phẩm. Hơn nữa, ngôn ngữ biểu cảm ấy được cất lên qua giọng ca của những ca sĩ là những phật tử như: Mai Hoa, Anh Tuấn, Tân Nhàn, Tâm Đức… mượt mà, đậm chất dân ca và cũng đầy nội lực như Ngọc Ký,  Lê Anh Dũng.

Nhấn vào file để nghe âm thanh:

                                                                              

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu