Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Chia sẻ
(VOV5) - Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc”

Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, trình bày, nêu rõ: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: VGP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đảng Cộng sản Việt Nam rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý báu. Trong đó có bài học về lấy dân làm gốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa".

Theo nhiều Đại biểu, đây chính là một trong những bài học quý, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử gần 35 năm đổi mới. Đại biểu Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết từ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương, khi mọi chủ trương quyết sách hợp lòng dân, phục vụ dân thì nhân dân tin yêu và nghe theo Đảng.

Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân - ảnh 2Đại biểu Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: nhandan.com.vn

Theo ông Đặng Ngọc Sơn: "Chúng tôi cho rằng Đại hội đặt vấn đề khơi dậy khát vọng dân tộc là điểm nhấn của Đại hội lần này. Bởi chỉ có khát vọng, mong muốn vươn lên và tinh thần đó lan tỏa đến doanh nghiệp, người dân, đến toàn xã hội thì đây sẽ là sức mạnh ghê gớm để chúng ta phát huy mọi tiềm năng, khơi dậy mọi tiềm lực để phát triển đất nước".

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII lần này tiếp tục nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đại biểu Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, cho biết: "Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ trọng tâm số một là đẩy mạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Có thể nói trong công tác xây dựng Đảng tập trung toàn diện quyết liệt đồng bộ cả về chính trị về tư tưởng về đạo đức về tổ chức và công tác cán bộ, trong đó công tác cán bộ là then chốt của then chốt để xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp phải đủ trình độ và uy tín và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ".

Mọi việc đều bắt nguồn từ dân, lấy dân làm gốc,… là bài học lớn được đúc kết suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng thành công trong hơn 90 năm qua qua. Và bài học này sẽ tiếp tục được Đảng Cộng sản Việt Nam phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu