Tỉnh Quảng Bình nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Tuyết Lê
Chia sẻ
(VOV5) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Bình đã chọn 6 xã của các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hoá và Minh Hóa triển khai thí điểm. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới được đông đảo người dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao.
(VOV5) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Quảng Bình đã chọn 6 xã của các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hoá và Minh Hóa triển khai thí điểm. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới được đông đảo người dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao.  

Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Sau hơn 3 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, hầu hết các xã điểm trong số 70 xã của Quảng Bình đều đạt từ 8 đến 12/19 tiêu chí. Toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 100 km đường cùng hàng trăm công trình giao thông nông thôn, nâng cấp trường học và nhiều công trình khác. Ngoài ra, hàng chục nghìn hộ dân  tự nguyện hiến gần 250.000 m2 đất cho phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Quảng Bình nỗ lực xây dựng nông thôn mới - ảnh 1
Một góc nông thôn mới Xuân Ninh (Ảnh: Báo Quảng Bình)

Tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, một trong 6 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Bình, người dân trên địa bàn xã đang thi đua nước rút để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của năm nay. Ông Nguyễn Trường Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Ninh, cho biết thành công trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Xuân Ninh là khơi dậy được tinh thần tự giác, tự nguyện của người dân. Tính đến nay, người dân xã Xuân Ninh đã hiến gần 1.000 m2, tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xóm. Ông Nguyễn Trường Tiến khẳng định: “Từ năm 2010 xã bắt đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây xựng nông thôn mới. Xuân Ninh đến nay đã hoàn thành 9 tiêu chí. Chúng tôi phấn đầu 2015 đạt đích 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Khi triển khai xây dựng nông thôn mới người dân rất đồng tình. Chúng tôi phấn đấu sẽ đưa đời sống nhân dân ngày càng phát triển”.


Còn tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, nơi có hơn 90% dân số theo công giáo. Hàng trăm hộ dân cũng đã tự nguyện góp tiền, hiến đất, ngày công để làm đường liên thôn, liên xóm. Ông Nguyễn Chí Đoài, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi và đồng tình hiến đất làm đường đóng góp để xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn ở đây đã có nhiều đổi mới, đường sá tốt hơn, nhà cao từ 2 đến 3 tầng chiếm 50%. Người dân có ý thức được trong quá trình xây dựng nông thôn mới”.

Tỉnh Quảng Bình nỗ lực xây dựng nông thôn mới - ảnh 2
Mô hình cánh đồng mẫu lớn ở thôn Lộc Long mang lại hiệu quả kinh tế cao (Ảnh: Báo Quảng Bình)

Năm nay, tỉnh Quảng Bình huy động được gần 500 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó có các nguồn vốn huy động từ vốn ngân sách, tín dụng, doanh nghiệp, đóng góp của nhân dân. Ông Hoàng Văn Mịn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và nông thôn  tỉnh Quảng Bình, cho biết: “Nhằm phục vụ thật tốt công tác xây dựng nông thôn mới, tỉnh đang chỉ đạo ưu tiên  nguồn ngân sách của Trung ương tập trung cho những xã nào mà đạt được  các chỉ tiêu so với 19 tiêu chí và những chỉ tiêu còn lại tập trung để hoàn thành dứt điểm. Ngoài ra, các xã, huyện tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân mở mang đường giao thông từ thành thị đến nông thôn, giúp việc đi lại, kinh doanh được thuận lợi, từ đó đời sống của  người dân nông thôn đỡ khó khăn hơn”.


Cùng với xây dựng nông thôn mới, hiện các huyện, thị trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều mô hình sản xuất thử nghiệm một số giống lúa mới, hỗ trợ cho nông dân xây dựng, phát triển chăn nuôi; thực hiện Chương trình cánh đồng mẫu lớn… nhằm nâng cao đời sống của người dân. Việc tạo được sự đồng thuận cao của người dân và cùng với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Bình ngày càng đi vào thực chất, đưa Nông thôn của tình ngày càng phát triển./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu