Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp có trình độ, năng lực quản lý

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ khai giảng lớp học dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III diễn ra sáng 07/01, tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Lớp học diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5/2014, gồm hơn 90 học viên là cán bộ cao cấp của các bộ ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy và lực lượng vũ trang.

(VOV5) - Lễ khai giảng lớp học dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III diễn ra sáng 07/01, tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Lớp học diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5/2014, gồm hơn 90 học viên là cán bộ cao cấp của các bộ ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy và lực lượng vũ trang.

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp có trình độ, năng lực quản lý - ảnh 1


Phát biểu tại lễ khai giảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa khẳng định đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp đang giữ các trọng trách ở các cơ quan, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương phải là những tấm gương sáng về lập trường chính trị và đạo đức cách mạng. Bên cạnh đó, phải là những người có tri thức hiện đại, có tư duy và tầm nhìn chiến lược, có năng lực hoạt động thực tiễn và khả năng lãnh đạo, quản lý. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Tôi đề nghị Ban Chỉ đạo lớp học và Giám đốc Học viện xây dựng chương trình nghiên cứu cho các học viên một cách thiết thực hiệu quả. Khuyến khích học viên đi đến những nơi có thực tiễn sôi động, đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn. Phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng, nhu cầu của nhân dân và thực trạng đội ngũ cán bộ cơ sở. Qua đó, mỗi học viên phải có trách nhiệm giúp đội ngũ cán bộ quan trọng này nâng cao kiến thức, năng lực công tác. Các tổ nghiên cứu thực tế phải đề xuất được cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp hữu hiệu, cụ thể.”

 

Việc tổ chức lớp học là nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu