Đoàn đại biểu Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào thăm Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 18/11, tại Hà Nội, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp Đoàn đại biểu Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào do Giáo sư, Tiến sĩ Ki-kẹo Khảy-khăm-phi-thun, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
(VOV5) - Chiều 18/11, tại Hà Nội, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp Đoàn đại biểu Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào do Giáo sư, Tiến sĩ Ki-kẹo Khảy-khăm-phi-thun, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông Đinh Thế Huynh đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm, làm việc của Đoàn lần này cũng như kết quả hợp tác song phương và sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa hai Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào.

 

Đoàn đại biểu Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào thăm Việt Nam - ảnh 1
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014-2018


Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh do Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dẫn đầu hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào do Giáo sư, Tiến sĩ Ki-kẹo Khảy-khăm-phi-thun, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện dẫn đầu. Sau hội đàm hai bên ký Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Học viện giai đoạn 2014 – 2018. Đoàn cũng sẽ thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số cơ sở kinh tế, văn hóa, lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh và huyện Côn Đảo.

 

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu