Việt Nam giúp Lào đào tạo cán bộ

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
(VOV5) - Sáng 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Học viên tham gia lớp học là các cán bộ chủ chốt đang công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành ủy của 16 tỉnh, thành của Lào.

Diễn ra trong 3 tháng, lớp học trang bị cho các cán bộ của Lào một khối lượng kiến thức tương đối có hệ thống nhằm nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong công cuộc đổi mới và bảo vệ đất nước.

 Khi về nước, các cán bộ Lào sẽ vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực của hệ thống chính trị các cấp của đất nước Lào.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu