Việt Nam-Singapore nhất trí mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kết nối hai nền kinh tế số

Chia sẻ
(VOV5) - Hai nhà lãnh đạo thống nhất về một số phương hướng lớn trong hợp tác hai nước, nhất trí tập trung thúc đẩy kết nối giữa hai nền kinh tế.

Ngày 25/2, Tổng thống Singapore Halimah Yacob chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cấp Nhà nước Singapore. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội kiến. Hai nhà lãnh đạo thống nhất về một số phương hướng lớn trong hợp tác hai nước, nhất trí tập trung thúc đẩy kết nối giữa hai nền kinh tế, chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực của thời đại công nghệ 4.0 như kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển xanh và bền vững... 

Việt Nam-Singapore nhất trí mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kết nối hai nền kinh tế số - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Hai bên trao đổi và thống nhất cao về các phương hướng lớn cho hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, sớm khôi phục các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là cơ chế Bộ trưởng về Kết nối hai nền kinh tế; thúc đẩy thực hiện tốt các lĩnh vực hợp tác chủ chốt trong khuôn khổ Hiệp định Kết nối Kinh tế Việt Nam – Singapore; thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) theo hướng khu công nghệ cao, thông minh, thân thiện với môi trường; cũng như tận dụng hiệu quả các lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới hai nước cùng tham gia (CPTPP, RCEP...). Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển xanh và bền vững, từ đó khuyến khích đưa kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore trên nền tảng số.

Việt Nam-Singapore nhất trí mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là kết nối hai nền kinh tế số - ảnh 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: TTXVN

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS), thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đàm phán để đạt được một Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long đã chứng kiến lễ trao đổi 05 văn kiện hợp tác song phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu