Việt Nam–Italy triển khai kế hoạch hành động Đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2020

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Ngoại giao Italy tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn di tích, tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy Enzo Moavero Milanesi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8/5.

Tại cuộc hội đàm diễn ra sáng 7/5, tại Hà Nội, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, duy trì và triển khai hiệu quả các cơ chế Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng và Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam –Italy. Hai bên cũng nhất trí sẽ triển khai sớm ký Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italy giai đoạn 2019 – 2020 trong thời gian tới.

Việt Nam–Italy triển khai kế hoạch hành động Đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2020 - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy Enzo Moavero Milanesi. - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN 

Phía Italy khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là ưu tiên trong hợp tác song phương, cam kết tăng cường thương mại, đầu tư của Italy tại Việt Nam, đối tác quan trọng hàng đầu của Italy tại ASEAN. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hoan nghênh các doanh nghiệp Italy đầu tư trong các lĩnh vực Italy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu phát triển như cơ khí chế tạo, dệt may, da giày, vật liệu xây dựng, năng lượng, chế biến thực phẩm, tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Đề nghị Chính phủ Italy tạo thuận lợi cho các mặt hàng Việt Nam tiếp cận các kênh phân phối, hệ thống siêu thị, bán lẻ tại nước này. 

Hai bên nhất trí thúc đẩy EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) vì lợi ích cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Ngoại giao Italy, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn di tích như từng thực hiện với khu di tích Mỹ Sơn, tăng số lượng học bổng và tạo thuận lợi hơn nữa cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại Italy; tăng cường nhiều hơn nữa các dự án nghiên cứu với Việt Nam, đưa khoa học – công nghệ trở thành lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong thời gian tới. 

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEM, EU- ASEAN, UNESCO, khẳng định ủng hộ quan hệ Việt Nam – EU và quan hệ Italy với các nước ASEAN, trong bối cảnh Việt Nam đảm điểm trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và đang ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021. 

Hai bên đã trao đổi về tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, khẳng định nguyên tắc thượng tôn pháp luật và nhấn mạnh lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu