Việt Nam-Angola: Tăng cường và mở rộng hợp tác

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte António.

Nhân dịp kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Angola (12/11/1975-12/11/2020), chiều 23/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte António.

Việt Nam-Angola: Tăng cường và mở rộng hợp tác - ảnh 1 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte António. - Ảnh: congly.vn

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước khẳng định hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị-ngoại giao, đồng thời tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác, nhất là thương mại, đầu tư, nông nghiệp, y tế, giáo dục...

 Về hợp tác trên các diễn đàn đa phương, hai bên bày tỏ hài lòng và cam kết tiếp tục tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau, nhất là tại Liên hợp quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu