Tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam- Australia

Chia sẻ
(VOV5) - Hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ nhau tại các cơ chế, diễn đàn khu vực và quốc tế như tại Liên hợp quốc, ASEAN/EAS, tiểu vùng Mekong…

Ngày 05/11/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao thường niên Việt Nam - Australia lần thứ hai theo hình thức trực tuyến.

Tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam- Australia - ảnh 1 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ hai theo hình thức trực tuyến. - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại Hội nghị, hai bên nhất trí tăng cường các nỗ lực hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch; khẳng định sẽ hỗ trợ kỹ thuật trong nông nghiệp, tiếp cận thị trường; nhất trí sẽ thảo luận các biện pháp và cơ chế phù hợp để có thể sớm nối lại các chuyến bay khi điều kiện cho phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong phòng dịch. 

Trong khi tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. 

Tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam- Australia - ảnh 2Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ký Chương trình hành động chung giai đoạn 2021-2023 giữa Bộ Ngoại giao hai nước. - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN 

Hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ nhau tại các cơ chế, diễn đàn khu vực và quốc tế như tại Liên hợp quốc, ASEAN/EAS, tiểu vùng Mekong…

Kết thúc Hội đàm, hai bên đã ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam- Australia giai đoạn 2020-2023. Chương trình Hành động tập trung vào 3 trụ cột là tăng cường gắn kết kinh tế; làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược, quốc phòng và an ninh; xây dựng quan hệ đối tác tri thức và đổi mới; giúp quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, ngày càng sâu rộng và thực chất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu