Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán là kiên định đường lối đổi mới, mở cửa, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả với bên ngoài. 

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, chiều 14/5, theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Tọa đàm Chính sách với các giáo sư Đại học Harvard thành phố Boston, bang Massachusetts, về định hướng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ XXI.

Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu biểu toạ đàm về chính sách tại Đại học Harvard. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong bài phát biểu quan trọng tại đây, Thủ tướng dành nhiều thời gian phân tích về chủ đề xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả tại Việt Nam. Đây là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới hiện nay. Trong đó, Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán là kiên định đường lối đổi mới, mở cửa, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả với bên ngoài. Việt Nam mong muốn là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề khu vực, quốc tế và những thách thức toàn cầu vì sự thịnh vượng chung.

Về những tư tưởng chủ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, dựa trên 3 trụ cột: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và xây dựng nền dân chủ XHCN. Thủ tướng cũng khẳng định độc lập, tự chủ về kinh tế phải gắn liền với độc lập, tự chủ về chính trị đối ngoại và hội nhập quốc tế; tôn trọng sự khác biệt và sự đa dạng phong phú của kinh tế toàn cầu.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Thủ tướng nhắc tới một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó có việc giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị - xã hội, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đồng bộ, hiện đại, hội nhập, phù hợp với các cam kết quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu