Việt Nam và Indonesia phát biểu chung tại Hội đồng Bảo an về tình hình Trung Phi

Phạm Huân/VOV-Mỹ
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ khẳng định tầm quan trọng của hợp tác khu vực và ủng hộ đóng góp của Liên minh châu Phi, cũng như Cộng đồng Kinh tế Trung Phi vì mục tiêu bảo đảm môi trường ổn định và phát triển

Ngày 12/6 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành phiên họp trực tuyến về tình hình khu vực Trung Phi và hoạt động của Văn phòng Liên hợp quốc tại khu vực này (UNOCA).

Việt Nam và Indonesia phát biểu chung tại Hội đồng Bảo an về tình hình Trung Phi - ảnh 1 Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, phát biểu chung thay mặt cho Việt Nam và Indonesia trong cuộc họp trực tuyến về tình hình khu vực Trung Phi. Nguồn: UN

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu chung thay mặt cho Việt Nam và Indonesia, nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bất ổn an ninh thông qua các biện pháp toàn diện và dài hạn, trong đó có tăng cường hợp tác, hòa giải, giải quyết thách thức từ các nhóm vũ trang và tội phạm xuyên quốc gia, tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho các nước khu vực Trung Phi.

Đại sứ khẳng định tầm quan trọng của hợp tác khu vực và ủng hộ đóng góp của Liên minh châu Phi, cũng như Cộng đồng Kinh tế Trung Phi vì mục tiêu bảo đảm môi trường ổn định và phát triển cho người dân các nước Trung Phi. Nhiều nước ASEAN, trong đó có Việt Nam và Indonesia, đang tích cực đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế ở Trung Phi, thông qua cử lực lượng tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ ở khu vực này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu