Việt Nam và EU nỗ lực thúc đấy sớm ký kết và phê chuẩn EVFTA

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là bước phát triển quan trọng thể hiện quyết tâm của cả hai bên thúc đẩy EVFTA đóng góp cho quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện.

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra chiều nay (25/10) tại Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu đang được hai bên nỗ lực hoàn tất các thủ tục để sớm có thể ký kết phê chuẩn.

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Ngày 17/10/2018 vừa qua, Uỷ ban Châu Âu đã quyết định trình lên Hội đồng Châu Âu chấp thuận để ký chính thức EVFTA. Đây là bước phát triển quan trọng thể hiện quyết tâm của cả hai bên thúc đẩy EVFTA đóng góp cho quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện và sự ủng hộ đối với thương mại tự do cùng có lợi và hệ thống thương mại đa phương mở. Trên tinh thần đó, hai bên đang cùng nỗ lực thúc đẩy để có thể sớm ký kết, phê chuẩn đi vào thực thi hiệp định này”.

Cũng tại cuộc họp báo, liên quan đến chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đến Việt Nam đầu tuần này, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định hai bên đã trao đổi và cam kết thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực hợp tác quốc phòng song phương, trong đó khắc phục hậu quả chiến tranh là một trong những nội dung quan trọng. Việt Nam đánh giá cao đóng góp của Hoa Kỳ về vấn đề này và hoan nghênh Hoa Kỳ cam kết đóng góp để tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu