Việt Nam và Campuchia tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác đảng

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Phạm Quang Thao đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua. 

Ngày 21/9, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia do ông Ek Sam Ol, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia dẫn đầu có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Phạm Quang Thao, Phó bí thư thường trực Đảng ủy dẫn đầu.

Việt Nam và Campuchia tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác đảng - ảnh 1 Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã có chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm về công tác đảng với đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia.

Ông Ek Sam Ol đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia trong thời gian qua. Ông Ek Sam Ol cho biết Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Samdech Hun Sen trong hơn 20 năm qua đã đưa đất nước Campuchia ngày càng phát triển phồn vinh, ổn định.

Về phần mình, ông Phạm Quang Thao đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua. Ông Phạm Quang Thao bày tỏ mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục thắt chặt mối quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, đưa hai dân tộc cùng phát triển vững mạnh, ổn định.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Campuchia, Đoàn đại biểu Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương có các cuộc làm việc, trao đổi về công tác tổ chức Đảng với ông Som Soeun, Trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng CPP, làm việc với lãnh đạo Đảng bộ và chính quyền thành phố Phnom Penh, thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu