Ngày 5/8 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hoà Arập Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường (từ ngày 3-6/8/2025), hai bên đã ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương Việt Nam - Ai Cập lên Đối tác Toàn diện.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Abdel Fattah Al-Sisi. Ảnh: VOV |
Tuyên bố chung khẳng định việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện phản ánh tầm vóc mối quan hệ hai nước trong giai đoạn mới, xác lập sự tin cậy chính trị cao hơn ở tất cả các cấp; mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất và sâu sắc hơn trên tất cả các lĩnh vực.
Theo đó, hai nước phát huy và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có, như Ủy ban hỗn hợp và Tham vấn chính trị; nghiên cứu và thúc đẩy thành lập các tiểu ban hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành hai bên quan tâm bao gồm đầu tư, nông nghiệp...
Hai bên nhất trí củng cố hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, pháp luật và tư pháp tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc và trung gian hoà giải trong xung đột khu vực và toàn cầu.
Việt Nam và Ai Cập hoan nghênh việc thúc đẩy nghiên cứu hướng tới khởi động đàm phán hiệp định thương mại và kinh tế song phương; nhất trí ưu tiên đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực, như: cơ sơ hạ tầng, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng. Mở rộng danh mục hàng hóa và lĩnh vực ưu tiên gồm thủy sản, dệt may, thiết bị điện, phân bón, thực phẩm bao gồm các sản phẩm Halal, hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, xe điện, logistics, đầu tư du lịch, đầu tư nông nghiệp, khu công nghiệp và khu kinh tế.
Tuyên bố chung cũng khẳng định hai bên nhất trí thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam – Ai Cập; thống nhất thường xuyên trao đổi danh sách các hội chợ, triển lãm chuyên ngành và quốc tế tại mỗi nước và khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai bên tham gia.
Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên kết nối, trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực này; nhất trí tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa và tổ chức các hoạt động quảng bá văn hoá của mỗi nước ở nước còn lại.