Việt Nam – Thái Lan tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Quang Trung, Trọng Đạt/VOV-Bangkok
Chia sẻ
(VOV5) - Đại tướng Prawit Wongsuvon mong muốn thăm chính thức Việt Nam để trao đổi, thống nhất trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. 

Việt Nam – Thái Lan tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng - ảnh 1

Thượng tướng Phan Văn Giang chào xã giao Đại tướng Prawit Wongsuwan - Ảnh: qdnd.vn

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, ngày 23/11, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chào xã giao Đại tướng Prawit Wongsuvon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan. 

Tại buổi tiếp, Đại tướng Prawit Wongsuvon cho biết: Năm 2019 Thái Lan là Chủ tịch ASEAN, với vai trò là Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Prawit Wongsuvon mong muốn thăm chính thức Việt Nam để trao đổi, thống nhất trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Thượng tướng Phan Văn Giang mong rằng trên cương vị của mình, Đại tướng Prawit Wongsuvon tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác quân sự - quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và phát triển.

Cùng ngày, Thượng tướng Phan Văn Giang cùng đoàn đại biểu quân đội cấp cao Việt Nam dự lễ đón chính thức do Đại tướng Ponpipaat Benyasri, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan chủ trì. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, sĩ quan trung cấp, thúc đẩy hợp tác về đào tạo, hợp tác về Hải quân và Không quân, đồng thời tích cực tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực giữa quân đội hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu