Việt Nam tạo thuận lợi cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh và cư trú

Chia sẻ

(VOV5)- Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh và cư trú.

(VOV5) - Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh và cư trú.

Đây là một trong những mục đích của Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được trình ra Quốc hội trong phiên họp chiều nay. So với Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000, dự thảo được cụ thể hóa và khá chi tiết về quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài vào Việt Nam. Trong đó, có một số nội dung được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

Cụ thể, việc miễn thị thực và chuyển đổi mục đích nhập cảnh được quy định để bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch trong chính sách, pháp luật, tạo thuận lợi cho người nước ngoài thực hiện và chặt chẽ trong công tác quản lý. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho biết: Việc miễn thị thực cho người nước ngoài thực hiện trên cơ sở điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương mà Việt nam là thành viên. Việc đơn phương miễn thị thực thực hiện theo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Để phù hợp với thực tiễn hiện nay, Dự thảo luật quy định điều kiện kèm theo khi cấp thị thực đối với người nước ngoài  vào Việt Nam đầu tư, lao động, học tập. Dự án luật cũng quy định người nước ngoài không được chuyển đổi mục đích nhập cảnh nhưng để đảm bảo tính linh hoạt, không cứng nhắc của Luật, dự thảo quy định một số trường hợp người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam được bổ sung mục đích. Ví dụ như là thân nhân cùng đi theo nhiệm kỳ của các thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện quốc tế thuộc Liên hợp quốc, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.”

Việt Nam tạo thuận lợi cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh và cư trú - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đại biểu Quốc hội, sáng 28/10. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Theo Bộ trưởng Trần Đại Quang, dự án luật cũng mở rộng đối tượng xét cho thường trú đối với người nước ngoài là nhà khoa học và chuyên gia giỏi đang tạm trú tại Việt Nam và người nước ngoài không có giấy tờ chứng minh quốc tịch đang tạm trú liên tục tại Việt Nam từ trước năm 2000 nhằm tạo tiền đề cho những người này xin nhập quốc tịch Việt Nam. Nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, Dự án Luật cũng quy định người nước ngoài được cấp thẻ thường trú định kỳ 10 năm đổi thẻ 1 lần thay vì 3 năm như trước đây./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu