Tạo điều kiện cho người nước ngoài xuất nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 27/8, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ đối với Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì phiên họp.

(VOV5) - Sáng 27/8, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội họp phiên mở rộng để thẩm tra sơ bộ đối với Dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì phiên họp. Sau hơn 10 năm thực hiện, Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước  ngoài tại Việt Nam đã góp phần phục vụ đắc lực cho đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế. Các quy định thông thoáng của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài được cải tiến, đơn giản hóa, đã tháo gỡ những ách tắc, thu hút khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch, đầu tư, kinh doanh.


Tạo điều kiện cho người nước ngoài xuất nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam - ảnh 1
(Ảnh minh họa: qdnd)


Về vấn đề cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam, các đại biểu cho rằng cần quy định chặt chẽ, cụ thể hơn về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xem xét, giải quyết cho người nước ngoài được thường trú tại Việt Nam. Đồng thời bảo đảm tính thống nhất về thời hạn của thị thực và thể tạm trú, nhất là đối với những trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích làm việc, học tập, hợp tác đầu tư. Thiếu tướng Ngô Văn Hùng, thành viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, kiến nghị: “Trong Luật này chúng tôi mong muốn ở phần cư trú của người nước ngoài phải làm cụ thể hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa để các ngành, từ Trung ương đến địa phương  để quản lý được người nước ngoài. Ở phần cư trú của dự thảo luật tôi đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung thêm những quy định chi tiết hơn để khi chúng ta có Luật rồi sẽ có hiệu quả trong công tác quản lý người nước ngoài sau này.”

Tại phiên họp các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về điều kiện cấp thị thực; kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh; công tác quản lý cư trú và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu