Sau lễ khai mạc diễn ra sáng nay (25/10), phiên ký Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) bắt đầu, đánh dấu khoảnh khắc lịch sử khi các quốc gia thể hiện quyết tâm hợp tác quốc tế trong chống tội phạm mạng. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang là đại diện đầu tiên ký Công ước, sau đó là đại diện 65 quốc gia, tổ chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tới dự họp báo về Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Tại họp báo quốc tế cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính ngay sau lễ ký, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ: "Lễ mở ký ngày hôm nay là một cột mốc quan trọng trong hành trình chung của chúng ta hướng tới một thế giới số an toàn hơn. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu".
Sức mạnh thực sự của Công ước sẽ nằm ở việc biến cam kết thành hành động cụ thể. Công ước này phải được phê chuẩn, thực hiện một cách hiệu quả và đầy đủ, phải được các bên tham gia ký kết thực hiện mỗi ngày.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đánh giá đây là thời khắc lịch sử và càng có ý nghĩa khi diễn ra ở Việt Nam – một trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử trên thế giới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Nhấn mạnh ý nghĩa của Lễ ký công ước cùng sự tham dự đông đảo của lãnh đạo, đại diện cấp cao khoảng 110 nước cùng nhiều tổ chức quốc tế, định chế tài chính và chuyên gia an ninh mạng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng trong khuôn khổ hợp tác toàn cầu: "Đây là sự tin tưởng, ủng hộ và giao trách nhiệm cho Việt Nam. Việt Nam sẽ đóng góp vào những vấn đề lớn của toàn cầu một cách tích cực, chủ động, có trách nhiệm và hiệu quả".
Thủ tướng cũng khẳng định lần đầu tiên trong lịch sử, tên của Thủ đô Việt Nam được gắn với một công ước toàn cầu của Liên hợp quốc đã phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với quá trình đóng góp của Việt Nam vào việc xây dựng văn kiện này.