Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bỉ, Slovakia và EU

Chia sẻ
(VOV5) -Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường để thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu.

Ngày 23/08, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp bà Jehanne Roccas, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; ông Igor Pacolak, Đại sứ Slovakia và ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết trong tháng 9 tới đây, đoàn công tác Chính phủ Việt Nam sẽ có chuyến thăm Vương quốc Bỉ, hoạt động hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Bỉ vào năm 2018. Chuyến thăm của đoàn thể hiện mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với đất nước Bỉ, các vùng của Bỉ, thúc đẩy quan hệ song phương và rà soát, phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bỉ, Slovakia và EU - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ 

Tiếp Đại sứ Slovakia tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Đại sứ Igor Pacolak cho rằng quan hệ ngoại giao, kinh tế của hai nước cần được thúc đẩy hơn trong thời gian tới. Hai bên nhất trí hỗ trợ khối doanh nghiệp 2 nước hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ, xây dựng,… Đại sứ Slovakia Igor Pacolak cho rằng chuyến thăm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới Slovakia sắp tới sẽ góp mở ra các hướng hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp 2 nước, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ ngoại giao, chính trị giữa 2 nước thời gian tới.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bỉ, Slovakia và EU - ảnh 2Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu Bruno Angelet 

Trao đổi với Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu Bruno Angelet, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường để thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác toàn diện. Phó Thủ tướng mong muốn thông qua chuyến làm việc tại EU của đoàn công tác Chính phủ Việt Nam sắp tới, hai bên sẽ bàn các giải pháp triển khai hiệp định khung đối tác toàn diện, hoàn thiện rà soát để ký và sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU và tăng cường quy mô hợp tác kinh tế 2 bên theo hướng bền vững.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu