Việt Nam – EU chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo quyền con người

Chia sẻ
(VOV5)- Đây cũng là cơ hội trao đổi kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu trong thực hiện Công ước Chống tra tấn với các đối tác Việt Nam.
(VOV5) - Đây cũng là cơ hội trao đổi kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu trong thực hiện Công ước Chống tra tấn với các đối tác Việt Nam.


Ngày 3/10, tại thành phố Cần Thơ, Văn phòng thường trực về nhân quyền của Chính phủ và Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam – Liên minh Châu Âu về đảm bảo quyền con người trong thực hiện Công ước Chống tra tấn (UNCAT)."


Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về chính sách đối thoại giữa EU – Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp ước Đối tác toàn diện EU – Việt Nam cho cán bộ thuộc cơ quan chủ chốt của Trung ương và địa phương làm về công tác nhân quyền và chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề nhân quyền trong quan hệ Việt Nam – EU.


Đây cũng là cơ hội trao đổi kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu trong thực hiện Công ước Chống tra tấn với các đối tác Việt Nam; đồng thời là dịp để Việt Nam tìm hiểu các lĩnh vực quan tâm trong quá trình trao đổi kỹ năng liên quan tới thực hiện Công ước này. 


Tại Hội thảo, các chuyên gia nhân quyền của Việt Nam đã trình bày tổng quan về trách nhiệm của Việt Nam trong thực hiện các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, trong đó có Công ước Chống tra tấn. Về phía Liên minh Châu Âu, ông Andreas Kirsch-wood, thành viên Hội Luật sư Liên bang Đức và Trung tâm Nghiên cứu Luật phát triển bền vững quốc tế đã trình bày về quá trình và các nhân tố chính trong việc đưa Công ước Chống tra tấn vào thực hiện ở cấp quốc gia và khu vực cũng như các khía cạnh chính của việc thực hiện Công ước Chống tra tấn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu