Việt Nam mong muốn chia sẻ tầm nhìn và kinh nghiệm quốc tế trong phục hồi kinh tế-xã hội xanh, bền vững

Chia sẻ
(VOV5) -  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định phục hồi phát triển kinh tế bền vững là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam hiện nay. 

Hội nghị Quốc tế "Thúc đẩy Phục hồi Kinh tế Xanh và Bao trùm: Bài học từ kinh nghiệm quốc tế" do chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức, khai mạc sáng 25/2 tại Hà Nội.

Việt Nam mong muốn chia sẻ tầm nhìn và kinh nghiệm quốc tế trong phục hồi kinh tế-xã hội xanh, bền vững - ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định phục hồi phát triển kinh tế bền vững là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Do vậy, Việt Nam mong muốn lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia, các tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, về tầm nhìn và kinh nghiệm quốc tế trong phục hồi kinh tế-xã hội xanh, bền vững và bao trùm: Tôi mong muốn các ý kiến, đề xuất tập trung vào các lĩnh vực sau: Thứ nhất, giải quyết những tác động môi trường của tăng trưởng, như các tác động về khí hậu, môi trường, sức khỏe, tài nguyên và đa dạng sinh học… Thứ hai, bảo đảm quá trình tăng trưởng toàn diện và bền vững, bao gồm kết hợp hoàn thiện các khung pháp lý và thực thi chính sách hiệu quả để bảo vệ các nhóm yếu thế, đảm bảo sự tiếp cận công bằng đối với các cơ hội kinh tế và dịch vụ. Thứ ba, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, kinh nghiệm về chuyển đổi kinh tế, năng lượng, tư vấn về nguồn tài chính xanh, tiếp cận công nghệ xanh cũng như cách thức xử lý các tác động xã hội của quá trình chuyển đổi.

Trong thông điệp gửi đến hội nghị, ông Achim Steiner, Giám đốc chương trình Phát triển LHQ UNDP gửi lời chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng trong việc xây dựng một nền kinh tế xanh và sạch hơn. Việc dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 lên tới 5.5% so với mức 2.8% năm 2021 cho thấy những nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ sức khoẻ và sinh kế của người dân cũng như đẩy mạnh phục hồi kinh tế sau đại dịch.

 

 

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu