Năm 2022 triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam cam kết giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, giảm 30% lượng phát thải khí metan gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) xây dựng Đề án triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26. Đây cũng là nội dung phù hợp với chương trình tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số.

Năm 2022 triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP26). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong Quý 1 năm nay, các Bộ, ngành phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực quản lý để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, tập trung xử lý 8 vấn đề: Chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch; giảm phát thải khí nhà kính; giảm phát thải khí methan; phát triển ô tô chạy điện; trồng rừng để hấp thụ CO2; vật liệu xây dựng và phát triển đô thị phù hợp phát triển xanh, bền vững; truyền thông để toàn dân và cộng đồng DN cùng vào cuộc; đẩy mạnh chuyển đổi số. Đây là những cam kết của Việt Nam tại Hội nghị Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra cuối năm ngoái tại thành phố Glasgow - Vương quốc Anh.

Việt Nam cam kết giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, giảm 30% lượng phát thải khí metan gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030. GS.TS Trần Thục Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu cho biết: “Thủ tướng Chính phủ đã tuyên bố Việt Nam sẽ đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Như vậy trong thời gian tới chuyển dịch về năng lượng sẽ diễn ra rất mạnh mẽ mà không phải xa đâu mà năm 2022 đã bắt đầu công việc này. Để thực hiện phát thải ròng còn bằng 0 vào năm 2050, tôi nghĩ cần có sự tuyên truyền rộng rãi để tạo sự đồng thuận của người dân, các cấp chính quyền về vấn đề này”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu