Việt Nam - Lào thống nhất về việc xây dựng kè bảo vệ chân Mốc 130

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên thống nhất việc xây dựng kè bảo vệ chân Mốc 130 là cần thiết nhằm tránh xói mòn, sạt lở, đảm bảo sự an toàn, bền vững của Mốc quốc giới.

Ngày 27/12, tại khu vực Mốc 130 trên biên giới đất liền Việt Nam – Lào, Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Điện Biên (Việt Nam), và đoàn đại biểu Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Luông Pha Băng (CHDCND Lào), tiến hành khảo sát song phương và hội đàm về việc xây dựng kè bảo vệ Mốc 130.

Việt Nam - Lào thống nhất về việc xây dựng kè bảo vệ chân Mốc 130 - ảnh 1Ban Chỉ đạo công tác biên giới hai tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Luang Prabang (Lào) tiến hành khảo sát song phương tại Mốc 130. Ảnh: VOV

Hai bên thống nhất việc xây dựng kè bảo vệ chân Mốc 130 là cần thiết nhằm tránh xói mòn, sạt lở, đảm bảo sự an toàn, bền vững của Mốc quốc giới, đảm bảo tính nguyên trạng hướng đi của đường biên giới, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới của lực lượng chức năng hai bên.

Nội dung xây dựng chân Mốc 130 gồm: Bậc đi bộ, chiếu nghỉ dài 53m, chiều rộng toàn bộ bậc 1,9m, kết cấu bậc bê tông cốt thép, kè chân xung quanh mốc có chiều dài 50m…phạm vi xây dựng toàn bộ công trình gồm trên lãnh thổ Việt Nam và lãnh thổ Lào, nguồn vốn đầu tư từ Việt Nam. 

Trong quá trình triển khai xây dựng công trình, phía Việt Nam cam kết không làm thay đổi hiện trạng hướng đi của đường biên giới; tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam – Lào và chịu sự giám sát của cơ quan chuyên môn hai bên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu