Việt Nam là đối tác có chung lợi ích chiến lược của Nhật Bản

Bùi Hùng/VOV-Nhật Bản
Chia sẻ
(VOV5) - Các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản số ra ngày 22/11 như Mainichi, Nikkei, Jiji… đã đăng tin, bài về chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tờ Mainichi nhấn mạnh Thủ tướng Phạm Minh Chính là Quốc khách đầu tiên thăm chính thức Nhật Bản kể từ khi chính quyền Thủ tướng Kishida Fumio chính thức ra mắt. Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa hợp tác song phương ở nhiều lĩnh vực như an ninh, kinh tế... hướng tới thực hiện khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. 

Việt Nam là đối tác có chung lợi ích chiến lược của Nhật Bản - ảnh 1Bài báo trên trang Mainichi nhấn mạnh Thủ tướng Phạm Minh Chính là Quốc khách đầu tiên của chính quyền Thủ  tướng Kishida Fumio. Ảnh: PV/VOV-Nhật Bản

Báo Mainichi cho biết thêm chính phủ Nhật Bản rất coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Trên lĩnh vực ngoại giao cũng rất phát triển khi vào tháng 10/2020, ông Suga Yoshihide khi đó vừa nhậm chức Thủ tướng đã chọn Việt Nam là nơi công du nước ngoài đầu tiên.  Đương kim Thủ tướng Kishida Fumio nhân Hội nghị về biến đổi khí hậu vừa diễn ra tại Anh đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Trong khi đó, báo Nikkei cho biết hai bên sẽ thảo luận về tăng cường hợp tác ứng phó với đại dịch Covid-19, đồng thời khẳng định đối với Nhật Bản, các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là đối tác quan trọng có chung mục đích với Nhật Bản, trong đó Việt Nam là đối tác có chung lợi ích mang tính chiến lược và rộng mở.     

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu