Việt Nam kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 -19/8/2017)

Chia sẻ
(VOV5) - Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cách đây tròn 72 năm, ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, cả dân tộc Việt Nam nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức của chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén tạo thời cơ và chớp thời cơ, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việt Nam kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 -19/8/2017) - ảnh 1 Cuộc mít tinh tại Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội, ngày 19/8/1945.

Nhân dịp này, báo Nhân dân số ra hôm nay đăng xã luận nhan đề “Cách mạng tháng Tám và hành trình đổi mới”. Xã luận khẳng định hơn bảy mươi năm qua, những bài học của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Ðặc biệt là bài học về công tác tư tưởng của Ðảng tạo nên sự thống nhất nhận thức và hành động của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước hiện nay đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng; tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Xã luận “Vững bước đi lên với tinh thần Cách mạng Tháng Tám”  của báo Quân đội nhân dân số ra hôm nay cũng khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần phát huy thành quả, ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII); xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, gánh vác và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một đảng cầm quyền cũng như trọng trách mà nhân dân tin tưởng giao phó.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công, tối 19/8, thành phố Hà Nội tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, trung tâm thị xã Sơn Tây và trước cửa Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu