Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) -  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại.
(VOV5) -  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại.


Kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 47 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 1/9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thứ Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu cùng các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN



Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần thường xuyên, liên tục. Theo Tổng Bí thư, điều quan trọng hơn là cùng với học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người cần phải làm theo bằng những hành động cụ thể trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

 

Cũng sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên làm tốt hơn nữa nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản nguyên vẹn các kỷ vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên khu di tích cũng cần chú trọng việc giới thiệu những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt chặng đường giải phóng dân tộc để các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đến tham quan, hiểu sâu sắc về Đảng, về sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu