Việt Nam kêu gọi cách tiếp cận toàn diện trong giải quyết các thách thức tại Mali

Phạm Huân/VOV-Mỹ
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ kêu gọi cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các thách thức về an ninh, nhân đạo

Ngày 8/10 (theo giờ New YorK), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã thảo luận về tình hình Mali thời gian gần đây.

Việt Nam kêu gọi cách tiếp cận toàn diện trong giải quyết các thách thức tại Mali - ảnh 1 Đại sứ Đặng Đình Quý tham dự phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình Mali.  Ảnh:VOV

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ thay mặt Việt Nam và Indonesia, hai nước thành viên của ASEAN tại HĐBA, tái khẳng định ủng hộ đoàn kết, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Mali; cho biết hai nước theo dõi sát tình hình Mali và ghi nhận việc bổ nhiệm Tổng thống và Thủ tướng Chính phủ chuyển tiếp. Trước tình hình an ninh xấu đi do khủng bố và bạo lực cực đoan gia tăng, Đại sứ kêu gọi các bên tăng cường niềm tin và hợp tác để thúc đẩy hoà hợp dân tộc, thực hiện nhanh chóng việc chuyển tiếp sáng chế độ dân sự; tiếp tục thực hiện Thoả thuận hoà bình 2015.

Đại sứ kêu gọi cách tiếp cận toàn diện để giải quyết các thách thức về an ninh, nhân đạo; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại Mali và nhấn mạnh các ủng hộ nỗ lực của LHQ, Liên minh châu Phi, Cộng đồng Kinh tế khu vực Tây Phi và cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp và ổn định tại Mali.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu