Việt Nam đề xuất sáng kiến thúc đẩy hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị nhất trí thông qua Tuyên bố Santo Domingo, khẳng định cam kết hợp tác củng cố thể chế, hợp tác về chính trị-xã hội, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ

Ngày 9/11, tại Thủ đô Santo Domingo, Cộng hòa Dominica, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC) lần thứ IX (FMM IX).

Việt Nam đề xuất sáng kiến thúc đẩy hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh - ảnh 1

Ngày 9/11, tại Thủ đô Santo Domingo, Cộng hòa Dominica, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC) lần thứ IX (FMM IX).

Trước đó, trong 2 ngày 7 và 8/11, Cộng hòa Dominica cũng đăng cai tổ chức Hội nghị Quan chức cao cấp lần thứ XX (SOM XX), Phiên họp lần III Ủy ban Điều phối Quỹ Tín thác FEALAC, Phiên họp Điều phối viên khu vực, 4 cuộc họp nhóm Công tác và Diễn đàn đổi mới doanh nghiệp. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn  Minh Vũ dẫn đầu cùng với các thành viên Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương tham dự các hoạt động trên của Diễn đàn.

Hội nghị nhất trí thông qua Tuyên bố Santo Domingo, khẳng định cam kết hợp tác củng cố thể chế, hợp tác về chính trị-xã hội, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ, thương mại và nâng cao nhận thức về FEALAC. Hội nghị cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc tuân thủ các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp quốc và các nguyên tắc được thừa nhận phổ quát của luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do an toàn hàng hải và hàng không.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đề nghị Diễn đàn sắp tới cần đẩy mạnh phát triển bền vững, bao trùm, sáng tạo, tăng cường quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa người dân hai khu vực vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung tại khu vực Đông Á và Mỹ La-tinh. Trưởng đoàn Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục hưởng ứng sáng kiến của Việt Nam về “Mạng lưới các thành phố văn hóa FEALAC”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu